LONGFORMBình yên nơi miền chân sóng…!
Nhiều năm trở lại đây, Đà Nẵng – thành phố “đầu biển, cuối sông” luôn được bạn bè, du khách trong và ngoài nước yêu mến, ngưỡng mộ và ưu ái đặt cho nhiều mỹ từ như “thành phố đáng đến, đáng sống, đáng đầu tư”, “thành phố đáng sống nhất Việt Nam”, “điểm đến an ninh, an toàn và thân thiện”… Và không chỉ đến thăm quan, du lịch, đã có nhiều công dân trong và ngoài nước chọn Đà Nẵng làm quê hương thứ hai của mình. Có được điều này, ngoài việc người dân thân thiện, mến khách; môi trường xanh, sạch, đẹp…, thì tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông cũng là một “điểm cộng” trong mắt nhiều người. Phục vụ Nhân dân là trên hết, trước hết!
Và để có được điều đó, vai trò, đóng góp của lực lượng Công an nơi thành phố “đầu biển, cuối sông” này là chủ công, nòng cốt. Cũng vì lẽ đó, đối với người dân Đà Nẵng, hay với du khách đến với thành phố thanh bình này, hình ảnh người chiến sĩ Công an luôn gắn với sự thân thiện, gần gũi, sẵn lòng giúp đỡ người dân. Nhiều câu chuyện, nhiều hình ảnh đẹp về lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng đã lan tỏa khiến người dân yêu mến, đồng cảm và thêm tin yêu vào lực lượng Công an...
Một trong những lực lượng nhận được nhiều cảm mến từ người dân và du khách ở Đà Nẵng là Cảnh sát giao thông. Nghe thì có vẻ “hơi lạ”, nhưng thực tế, nhiều năm qua, Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng tạo được nhiều thiện cảm tốt đẹp.
Là lực lượng thường xuyên tiếp xúc với Nhân dân, vì vậy, từng hành động, từng việc làm của các chiến sỹ Cảnh sát giao thông đều được chứng kiến, ghi nhận. Mọi hành động, việc làm khi tiếp xúc với Nhân dân đều có thể nằm trong tầm mắt, mang tính quyết định đến sự nhìn nhận và tình cảm của người dân đối với cả lực lượng Công an. Thế nên, trong cách hành xử, lực lượng Cảnh sát giao thông luôn được lãnh đạo Công an thành phố lưu ý, nhắc nhở thường xuyên. Theo đó, khi xảy ra tình huống người dân vi phạm Luật Giao thông có biểu hiện chống đối, lực lượng Cảnh sát giao thông phải luôn mềm mỏng giải thích, tránh tạo sự căng thẳng không cần thiết, đồng thời thông tin ngay qua hệ thống bộ đàm để đồng nghiệp và các lực lượng khác nhanh chóng hỗ trợ. Diễn biến sự việc, bao gồm cả vi phạm giao thông sẽ được camera chuyên dụng gắn trên túi áo Cảnh sát giao thông ghi lại, để làm căn cứ xử lý.
Đối với các lỗi vi phạm do vô tình như không nhìn thấy biển báo, do ở địa phương khác vừa đến đi nhầm vào đường một chiều hoặc do những bất cập trong việc tổ chức giao thông..., lực lượng Cảnh sát giao thông không xử phạt mà chỉ nhắc nhở và hướng dẫn, giúp người tham gia giao thông chấp hành đúng quy định.
Đó là trong công việc, còn trong cuộc sống, cách đối nhân xử thế, việc làm mà Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã nhiều lần thực hiện, mang tính nhân văn sâu sắc. Đơn cử như Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã hiện thực hóa ước mơ của bệnh nhi ung thư máu giai đoạn cuối Đỗ Tuấn Dũng trở thành chiến sỹ Cảnh sát giao thông vào lần sinh nhật thứ 10. Dù cháu bé đã đi xa, nhưng hình ảnh chiến sĩ Cảnh sát giao thông “nhí” Đỗ Tuấn Dũng với nụ cười tươi tắn sẽ mãi thổn thức lòng người...
Là thành phố phát triển mạnh về du lịch, số lượng du khách đến Đà Nẵng tăng mạnh qua từng năm. Vì vậy, việc đảm bảo an ninh trật tự và môi trường du lịch được Công an thành phố hết sức chú trọng. Nhiều du khách trong và ngoài nước rất ấn tượng và khâm phục môi trường an ninh trật tự và tinh thần phục vụ của lực lượng Công an. Thời gian qua, trên địa bàn thành phố có xảy ra một số vụ trộm cắp, cướp giật nhắm vào người nước ngoài, nhưng hầu hết đều được lực lượng Công an nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng và bàn giao tài sản cho bị hại. Kết quả là trong nhiều năm qua, có hàng trăm bức “Thư cảm ơn” của người dân, du khách trong và ngoài nước được gửi đến Công an thành phố để tri ân, bày tỏ sự ngưỡng mộ, yêu mến.
Còn nhớ, trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, lực lượng Công an Nhân dân nói chung, Công an thành phố Đà Nẵng nói riêng phải ngày đêm căng mình làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch, khu vực cách ly, phong tỏa, kiểm soát chặt chẽ tình hình an ninh, trật tự; phối hợp với lực lượng y tế “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hỏi từng người dân” để vừa truy vết, khoanh vùng cách ly, vừa tuyên truyền đảm bảo không lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Song song với đó, lực lượng Công an thành phố cũng đã không quản ngại ngày đêm, nỗ lực hết mình, phấn đấu hoàn thành 02 dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Hay mỗi khi xảy ra các đợt mưa lũ, thiên tai, hỏa hoạn…, Công an cũng là lực lượng luôn đi đầu, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong bất kỳ hoàn cảnh nào, luôn có mặt kịp thời ở những nơi “đầu sóng, ngọn gió”, “nước sôi, lửa bỏng”, đối mặt với hiểm nguy để tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm; giúp dân sửa nhà, dọn dẹp vệ sinh, khắc phục thiệt hại sau thiên tai, địch họa…
Mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ Nhân dân” là một sáng kiến thể hiện rõ tinh thần tận tâm của lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng trước yêu cầu công việc, trách nhiệm đối với Nhân dân. Đi vào hoạt động từ tháng 12/2021, mô hình này không chỉ thể hiện sự đổi mới trong phương thức hoạt động của lực lượng Công an mà còn khẳng định vai trò quan trọng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ với tinh thần vì Nhân dân phục vụ.
Một trong những điểm nhấn quan trọng trong chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng là phương châm “lấy dân làm gốc”, lấy người dân làm trung tâm. Công an cơ sở không chỉ là những người thực thi pháp luật, mà còn là những người bạn đồng hành, người bảo vệ sát cánh cùng Nhân dân trong mọi hoàn cảnh. Chính điều này đã thúc đẩy mô hình ra đời và được triển khai một cách quyết liệt.
Mô hình này tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, các tổ chức và doanh nghiệp trong việc giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính ngoài giờ ngay tại cơ sở. Cụ thể, thời gian làm việc ngoài giờ kéo dài từ 18 giờ đến 20 giờ các ngày thứ Hai đến thứ Sáu, và từ 8 giờ đến 11 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần (bao gồm cả lễ, Tết). “Xương sống” của mô hình là 4 yêu cầu, gồm: Tăng cường thời gian làm việc ngoài giờ hành chính; chú trọng xuống địa bàn, tiếp cận người dân; xử lý nhanh chóng các thủ tục hành chính và đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian cao điểm.
Theo đó, lực lượng Công an phường, xã tập trung bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và quản lý cư trú tại địa bàn; tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính, trao đổi với cơ quan, tổ chức, cá nhân tại trụ sở hoặc khu dân cư; trực tiếp thăm gặp, làm việc với lực lượng nòng cốt là Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố và Nhân dân hàng tuần. Thực hiện mô hình, đòi hỏi những cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm nhiệm vụ phải chấp nhận bỏ qua những riêng tư, thời gian nghỉ ngơi và cả những giây phút sum họp gia đình. Ngược lại, từng cán bộ chiến sĩ phải cố gắng gấp đôi, gấp 3 lần so với trước đây.
Từ việc thí điểm ở một số đơn vị, đến nay 100% Công an xã, phường tại Đà Nẵng đã thực hiện và triển khai các nhiệm vụ một cách trọng tâm, đi vào chiều sâu. Theo đánh giá từ Công an các đơn vị, địa phương, mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ Nhân dân” là một chủ trương đúng đắn của Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp, gần gũi và thân thiện của cán bộ, chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân. Mô hình cũng góp phần xây dựng thành công 100% Công an phường, xã trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự, văn minh đô thị và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND và Giám đốc Công an thành phố.
Với những kết quả ban đầu trong thực hiện mô hình, chỉ sau hơn 1 năm, vào ngày 29/4/2022, Cục Xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc Bộ Công an đã có Thông báo số 465/TB-V05-P4 về kết quả xây dựng mô hình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để Công an các tỉnh, thành trong cả nước biết, nghiên cứu, nhân rộng mô hình. Đồng thời căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, tháng 2/2023, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố đã cấp Giấy chứng nhận mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân” là sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố.
Có thể khẳng định, mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ Nhân dân” không chỉ là một phương thức tổ chức công việc mới mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an. Các vấn đề phát sinh tại cơ sở được giải quyết nhanh chóng, tình hình an ninh trật tự được giữ vững. Điều đáng quý hơn cả là tình cảm mà người dân dành cho lực lượng Công an ngày càng bền chặt. Sự gần gũi, tận tụy và sẵn sàng vì dân của các chiến sĩ Công an đã xây dựng niềm tin vững chắc trong lòng Nhân dân. Đây là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng trên hành trình không có điểm cuối: “Vì Nhân dân phục vụ”!
“Thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi” không chỉ là khẩu hiệu, mà là việc làm thường xuyên của toàn lực lượng Công an thành phố. Làm Công an, phải giữ màu cờ, sắc áo - đó là yêu cầu và là mệnh lệnh của các đồng chí lãnh đạo Công an thành phố qua các thời kỳ. Mệnh lệnh ấy luôn được cán bộ, chiến sĩ Công an từ thành phố đến cơ sở thấm nhuần, thực hiện. Đây chính là những hình ảnh sinh động, đẹp đẽ của các chiến sĩ Công an ở thành phố đáng sống Đà Nẵng - thành phố tình người…
Tại Đà Nẵng, hầu như 100% vụ án, vụ việc vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố thời gian qua, dù sớm hay muộn cũng được lực lượng Công an điều tra làm rõ, bắt giữ thủ phạm gây án, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Và không phải ngẫu nhiên mà người dân, du khách trong và ngoài nước mỗi khi nhắc đến Đà Nẵng thường dành cho thành phố này nhiều thiện cảm, ưu ái. Góp vào thành tích chung của toàn lực lượng Công an thành phố, đó là chiến công, dấu ấn nổi bật của Công an đơn vị, địa phương.
Một trong những lực lượng âm thầm nhưng lại có đóng góp không nhỏ vào chiến công chung của Công an thành phố Đà Nẵng, đầu tiên phải kể đến đó là lực lượng An ninh điều tra. Trong những năm qua, với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố, chính quyền các cấp, sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan bảo vệ pháp luật và sự đùm bọc, tin yêu và giúp đỡ của Nhân dân, lực lượng An ninh điều tra đã không ngừng lớn mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
Cho đến bây giờ, từ lãnh đạo đến cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh điều tra Công an thành phố vẫn không thể quên được hành trình phá những vụ án lớn trong thời điểm thành phố cũng như cả nước phải căng mình chống dịch COVID-19. Đó chính xác là một “cuộc chiến” đầy thử thách khi đã làm rõ hình thức phạm tội tinh vi, xảo quyệt, diễn ra vào nhiều thời điểm, trên nhiều địa bàn với hàng chục bị can trong điều kiện… giãn cách.
Trong số này có những vụ án lớn như “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép” do Hoàng Đình Hà cùng đồng bọn thực hiện. Trong 9 bị can của vụ án này thì có đến 5 đối tượng buộc đơn vị phải trực tiếp tiến hành truy bắt, bóc gỡ tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Tiếp đó là vụ án xảy ra tại quận Liên Chiểu với tổng số 22 bị can. Đặc biệt, vào năm 2021, với sự phối hợp của Công an quận Ngũ Hành Sơn và Phòng Cảnh sát Quản lý xuất nhập cảnh, lực lượng An ninh điều tra đã bóc gỡ vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép” núp bóng, giả danh dưới dạng “chuyên gia”. Đây là thủ đoạn phạm tội rất mới, thể hiện sự tinh vi, cố ý làm trái các quy định của Chính phủ, của thành phố Đà Nẵng, với số lượng các đương sự liên quan lên đến hơn 300 người…
Đặc biệt, trong giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế mạnh mẽ hậu COVID-19, với tinh thần không ngừng học hỏi, không ngại khó, ngại khổ, lực lượng nghiệp vụ của Phòng đã tiếp tục ghi dấu ấn với những vụ án nổi bật.
Điển hình, cuối năm 2022, Phòng An ninh điều tra phá vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, bắt giữ Bùi Tuấn Lâm (38 tuổi, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu). Lâm là thành viên của một số tổ chức mà thực chất là các hội, nhóm chống Đảng, Nhà nước trong và ngoài nước, trở thành “con rối” trong tay các tổ chức phản động ở nước ngoài.
Cũng trong thời gian này, Phòng An ninh điều tra phá vụ án do Trần Văn Miên (37 tuổi) trú huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau cầm đầu cùng 6 bị can khác trong vụ án “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả”. Cơ quan điều tra đã làm rõ, Miên cùng đồng bọn làm 1.800 tờ mệnh giá 500.000 đồng (tương đương 900 triệu đồng) và 388 tờ A4 in hình tiền (tương đương 777,5 triệu đồng). Đây được xem là vụ án liên quan đến tiền giả lớn nhất Đà Nẵng từ trước đến nay, các đối tượng trong đường dây trú ở nhiều địa phương khác nhau, liên tục thay đổi địa bàn lưu trú, hoạt động để đối phó với việc điều tra, truy bắt của lực lượng chức năng.
Ngoài ra, cuối năm 2023, lực lượng An ninh điều tra đã khám phá thành công vụ án “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu. Đây có thể coi là vụ án đầu tiên được khám phá thành công trên cả nước liên quan đến hành vi chế tạo vũ khí quân dụng thông qua công cụ in 3D, được Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng làm rõ.
Song hành cùng với lực lượng an ninh, các lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an thành phố Đà Nẵng cũng ra sức thi đua, lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành nơi đáng đến và đáng sống.
Đến nay, có thể khẳng định tại địa bàn Đà Nẵng không có tội phạm hoạt động băng nhóm theo kiểu “xã hội đen”, đòi nợ thuê, cho vay lãi nặng. Cùng với đó, các loại tội phạm cướp giật tài sản, thanh thiếu niên tụ tập sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng đều bị trấn áp kịp thời. Để có được điều đó, thì Cảnh sát hình sự Công an thành phố là lực lượng luôn tiên phong, đi đầu.
Theo Thượng tá Lê Văn Tín, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, thời gian qua, tội phạm cướp giật trên địa bàn là có, nhưng xảy ra vụ nào là triệt phá, bắt ngay đối tượng vụ đó. Hàng chục vụ việc được khám phá, nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây án thời gian gần đây đã kịp thời ngăn chặn không để chúng gây ra các vụ mới, làm phức tạp địa bàn, ảnh hưởng đến hình ảnh, thương hiệu của một thành phóp du lịch nổi tiếng như Đà Nẵng.
Cũng tại Đà Nẵng, vào khoảng giữa năm 2023 rộ lên tình trạng thanh thiếu niên lên mạng hẹn hò, sử dụng hung khí “hỗn chiến” gây bức xúc, bất an trong Nhân dân. Đây là vấn đề nhức nhối của xã hội, cũng là tình trạng chung tại nhiều đô thị lớn cả nước. Tuy vậy, lực lượng Cảnh sát hình sự đã triển khai nhiều giải pháp khống chế, ngăn chặn hiệu quả. Thượng tá Lê Văn Tín đánh giá, việc Đà Nẵng có các lực lượng tuần tra 911, 8394, 6743 hùng hậu đã chủ động kiểm tra, thu giữ hung khí ngay khi đối tượng khả nghi lưu thông trên đường, ngăn chặn điều kiện để chúng tụ tập gây rối ngay từ đầu.
Bên cạnh tội phạm hình sự, thì tội phạm sử dụng công nghệ cao là loại tội phạm mới, có trình độ công nghệ, thủ đoạn hết sức tinh vi, đấu tranh rất khó khăn. Tội phạm dùng công nghệ cao lừa đảo rất tinh vi, ai cũng có thể trở thành nạn nhân. Do đó, lực lượng Cảnh sát hình sự đã tập trung đấu tranh mạnh, thời gian qua đã bóc gỡ nhiều vụ lớn, và sẽ tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới. Nhiều vụ, nhiều đối tượng từ phía Bắc vào Đà Nẵng hoạt động cho vay lãi nặng đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự triệt phá, bắt giữ. Nổi bật như triệt phá toàn bộ đường dây tổ chức cho vay lãi nặng do Wang YunTao (quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu, quy mô giải ngân 2 triệu lượt vay cho hơn 1,3 triệu người với số tiền cho vay gần 9.000 tỷ đồng, lãi suất từ 500-1.000%/năm, thu lời bất chính hơn 2.500 tỷ đồng. Đường dây này đã lập 10 công ty, thuê người làm, phân chia thành các bộ phận để sử dụng mạng xã hội quảng cáo, tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động cho vay thông qua 3 ứng dụng “Ơi vay”, “Yoloan”, “Vdong” trên thiết bị di động và giao nhận tiền vay, lãi vay qua tài khoản ngân hàng.
Góp phần làm dày lên trang sử chiến công của Công an thành phố thời gian qua, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Cảnh sát kinh tế) đã mưu trí, nỗ lực đấu tranh, triệt phá nhiều chuyên án phức tạp, thu hồi tài sản hàng trăm tỷ đồng cho Nhà nước và các đơn vị, cá nhân…
Chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây, hàng loạt vụ án lớn được lực lượng Cảnh sát kinh tế xác lập, đấu tranh. Một trong những chuyên án “đình đám” phải kể đến là tháng 6/2022, đơn vị đã triệt phá thành công chuyên án, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt khẩn cấp Nguyễn Đức Tài (36 tuổi), trú huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”. Với thủ đoạn lập “công ty ma”, Tài cùng nhiều đối tượng nhập sừng tê giác, ngà voi, vảy tê tê, xương sư tử… với số lượng lớn từ nước ngoài về Việt Nam; thu giữ 52 khúc sừng tê giác (trọng lượng 38,784kg); 93 thùng xương sư tử (3.108kg) nhập khẩu từ Nam Phi cất giấu trong container; 1 container chứa 456,9kg ngà voi và 6.232kg vảy tê tê nhập về từ Nigeria. Qua tổng kết, các lô hàng lậu trong chuyên án có tổng trị giá đến 300 tỷ đồng.
Giai đoạn từ 2022 đến nay, với nỗ lực lập thành tích xuất sắc hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập lực lượng Công an nhân dân, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã xác lập hàng chục vụ án, chuyên án lớn. Từ khởi tố 2 vụ án, 11 bị can về các tội nhận hối lộ, môi giới hối lộ xảy ra tại 3 trung tâm đăng kiểm, đến xác lập chuyên án tham ô tài sản xảy ra tại Trường Đại học Bách khoa với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính 168 tỷ đồng. Ở vụ án sau, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 4 bị can, kê biên 10 bất động sản, phong tỏa tài khoản, tạm giữ tiền, vàng của các đối tượng, ước tính giá trị 150 tỷ đồng. Đây là chuyên án đấu tranh với hành vi tham ô tài sản lớn nhất từ trước đến nay, được chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen.
Đáng chú ý, cuối năm 2023, Phòng Cảnh sát kinh tế bóc gỡ đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá hàng chục ngàn tỷ đồng liên quan đến hàng loạt doanh nghiệp tại nhiều địa phương, khởi tố hàng chục bị can. Trong chuyên án, nhóm đối tượng thành lập tổng cộng 280 Công ty, xuất bán 187.610 hóa đơn khống với tổng doanh số hơn 25.300 tỷ đồng, trong đó doanh thu chưa thuế 23.200 tỷ đồng; tiền thuế GTGT hơn 2.100 tỷ đồng; thu lợi bất chính khoảng 500 tỷ đồng.
Mới đây nhất, giữa tháng 6/2024, lực lượng Cảnh sát kinh tế khám phá thành công Chuyên án, triệt xóa đường dây chuyên sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả quy mô lớn tại Đà Nẵng do Lê Duy Quang (42 tuổi) và Nguyễn Văn Ánh (44 tuổi) cầm đầu. Mở rộng điều tra, Ban Chuyên án bắt giữ thêm 3 đối tượng tại thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến đường dây. Chỉ trong 2 năm, các đối tượng đã sản xuất và tiêu thụ khoảng 4 triệu cuốn sách giao khoa.
Ngoài lực lượng Cảnh sát hình, sự, Cảnh sát kinh tế được đề cập như trên, không thể không nhắc đến những chiến công, thành tích của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ khác trong Công an thành phố. Thực tế trong mỗi chiến công, thành tích của từng đơn vị, đều có dấu ấn, đóng góp không nhỏ, sự hợp đồng tác chiến của các đơn vị phối hợp. Đó là thành quả chung của toàn lực lượng Công an đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố nơi đầu biển, cuối sông này!
Có thể khẳng định, trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng, ngoài sự nỗ lực của tập thể Lãnh đạo, của mỗi cán bộ, chiến sĩ thì luôn luôn có vai trò, dấu ấn sâu sắc của người “Thủ lĩnh”, “Tư lệnh” của toàn lực lượng. Người mà chúng tôi muốn đề cập ở đây chính là Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố - người luôn tâm huyết, tận hiến công sức, trí tuệ, bản lĩnh của mình cho sự nghiệp đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn…
Cách đây gần 7 năm, ngày 01/9/2018, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên vinh dự được Lãnh đạo Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng. Như lời tâm sự của đồng chí: “Dù đã trải qua nhiều năm công tác với nhiều vị trí, cương vị khác nhau nhưng khi đảm nhận trọng trách này, bản thân vẫn không tránh khỏi những áp lực nhất định trong bước đầu tiếp cận, nắm bắt đặc điểm, tình hình địa bàn; tổ chức, bộ máy; tâm tư, tình cảm của lực lượng Công an thành phố để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong suốt quá trình công tác, cá nhân tôi và Công an thành phố Đà Nẵng phải đối mặt với nhiều thách thức mới, tổ chức giải quyết những nội dung công việc chưa từng có tiền lệ”... Thế nhưng, chính trong bối cảnh, thách thức mới đặt ra ấy, tập thể Lãnh đạo, Ban Giám đốc và cá nhân Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đã thể hiện, phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng Công an thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Còn nhớ năm 2021, trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 tại Việt Nam, thành phố Đà Nẵng đã triển khai một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch, trong đó đã phong tỏa toàn thành phố hơn 1 tháng, cao điểm là từ 8 giờ ngày 16/8/2021 đến 8 giờ ngày 05/9/2021 với yêu cầu cách ly xã hội “Mọi người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà, nơi cư trú, “ai ở đâu thì ở yên đó”. Thời điểm này, nhiệm vụ cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu nhằm đáp ứng nhu cầu bức thiết của Nhân dân là một trong những bài toán cấp bách mà chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, địa phương phải chung tay giải quyết.
Trong thời điểm hàng hóa khan hiếm, với mục tiêu góp thêm nguồn cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu để Nhân dân an tâm, ủng hộ và chấp hành nghiêm chủ trương phòng, chống dịch; đồng thời giảm tải áp lực cho chính quyền trong việc cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu; Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đã liên hệ với các công ty, đại lý cung ứng hàng hóa, các Mạnh Thường Quân tổ chức Phương án “Cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm phục vụ Nhân dân thành phố trong thời gian cách ly xã hội”. Phương án này đã được sự đồng thuận nhất trí cao của Thành ủy và UBND thành phố.
Đặt phương châm không lợi nhuận, hỗ trợ giá và đa dạng nguồn hàng hóa cho Nhân dân, đồng chí Giám đốc Công an thành phố đã trực tiếp xuống các địa phương nắm tình hình, nhất là địa bàn quận Sơn Trà - nơi dịch bệnh diễn biến phức tạp, đòi hỏi cách ly tuyệt đối. Tại đây, ngoài việc hỗ trợ các trang thiết bị y tế phục vụ tổ chức phòng chống dịch, triển khai vận chuyển hàng hóa, chuẩn bị các điều kiện để cung ứng hàng hóa và kiểm soát chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; đồng chí đã chỉ đạo lực lượng Công an thành lập 01 điểm tập kết, phân loại, trung chuyển hàng hóa cho 30 điểm cung ứng hàng hóa tại 04 quận; phân công gần 200 cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trực tiếp bán hàng tại 30 điểm cung ứng; đồng thời chỉ đạo lực lượng Công an phường, Cảnh sát khu vực phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ ban điều hành các tổ dân phố vận chuyển các mặt hàng thiếu yếu đến tận từng hộ dân.
Với cách thức tổ chức bài bản, khoa học, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương bằng tất cả tấm lòng, đúng mục tiêu không lợi nhuận, các điểm cung ứng hàng hóa của Công an thành phố đã cung cấp 43.830 đơn hàng (trung bình trên 1.400 đơn hàng/01 điểm cung ứng), với tổng số lượng gồm 120 tấn gạo, 100 tấn thịt (lợn, gà, vịt), hơn 57 tấn cá, 67 tấn rau, củ, quả, hơn 1,1 triệu quả trứng (gà, vịt, cút), 6.745 thùng mì tôm, 35.385 chai dầu ăn, nước mắm và hàng chục nghìn mặt hàng thực phẩm khô khác như bột ngọt, muối, cafe, sữa tươi, sữa đặc đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, kịp thời đến từng người dân, được lãnh đạo các cấp và người dân ghi nhận, đánh giá cao.
Bên cạnh đó, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cũng đã chỉ đạo toàn lực lượng Công an thành phố tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng chống dịch; chia sẻ khó khăn, vất vả với các lực lượng y tế, dân phố, dân phòng, các ban điều hành dân phố trong công tác khoanh vùng, cách ly, ngăn chặn dịch bệnh lây lan, góp phần quan trọng vào công tác phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh, góp phần quan trọng vào công tác an sinh xã hội của thành phố.
Đáng chú ý, sau khi các tỉnh phía Nam hết cách ly xã hội, hàng ngàn người lao động ở các địa phương phía Bắc đã tự di chuyển bằng xe cá nhân về quê tránh dịch, khi đến địa phận Đà Nẵng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đã chỉ đạo Công an các quận, huyện; lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức ứng trực, điều tiết, phân luồng giao thông đảm bảo an toàn cho Nhân dân khi đi qua địa bàn thành phố, hỗ trợ hàng ngàn phần quà gồm nước uống, thuốc men, khẩu trang, các suất ăn miễn phí cho người lao động. Đặc biệt, cá nhân Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đã liên hệ các Mạnh Thường Quân quyên góp, ủng hộ 8 xe gắn máy (tổng trị giá 160 triệu đồng) để tặng cho các gia đình xe bị hư hỏng, cũ nát để có phương tiện tiếp tục di chuyển về quê đảm bảo an toàn. Riêng cá nhân Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đã trực tiếp đến khu vực Hầm Hải Vân hỗ trợ bằng tiền cho 200 người lao động.
Năm 2022, do hậu quả của đại dịch COVID-19, tình trạng thất nghiệp, trộm cắp, lừa đảo có dấu hiệu gia tăng, trước nguy cơ các đối tượng tù tha về tái phạm tội, thanh thiếu niên hư, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đã chỉ đạo Công an các quận, huyện triển khai Mô hình “Mỗi chỉ huy Công an phường, công an xã nhận kèm cặp, giúp đỡ một người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng hoặc 01 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ cao phạm pháp hình sự”. Qua 2 năm triển khai thực hiện, chỉ huy Công an các phường, Công an xã đã tổ chức gần 170 buổi gặp mặt, tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật; gặp gỡ 250 người được kèm cặp, giúp đỡ; đã liên hệ tạo điều kiện cho 80 người có công việc phù hợp với thu nhập trung bình từ 4,5 triện đồng/người/tháng trở lên; trong đó riêng đồng chí Vũ Xuân Viên đã gặp gỡ, tiếp xúc, liên hệ xin việc và hỗ trợ sinh kế cho 4 trường hợp là thanh thiếu niên hư, người có tiền án, tiền sự, tù tha về với số tiền gần 50 triệu đồng. Ngoài ra, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, hiện nay chỉ huy Công an các phường, xã đang tích cực phối hợp ban, ngành, đoàn thể địa phương hoàn thiện thủ tục vay vốn cho 10 người để mở cửa hàng tạp hóa nhỏ, quán ăn và liên hệ tạo việc làm cho 66 người còn lại.
Xuất phát từ tình hình thực tiễn hoạt động của các loại tội phạm ngày càng phức tạp, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động; sự xuất hiện và gia tăng của các loại tội phạm đường phố như tụ tập đua xe, lạng lách đánh võng, cướp giật, các nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí gây rối, tụ tập sử dụng ma túy… làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố; nếu không kịp thời ngăn chặn sẽ tạo hậu quả khó lường, ảnh hưởng lớn đời sống Nhân dân. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đã chỉ đạo thành lập Lực lượng 911- được ví như “Quả đấm thép” trong phòng chống tội phạm đường phố trên địa bàn.
Trong quá trình Lực lượng 911 triển khai thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đặc biệt quan tâm, theo dõi và có nhiều chỉ đạo cụ thể nhằm xây dựng, bồi dưỡng, phát triển, hoàn thiện lực lượng 911 theo hướng “Thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; chỉ đạo các đơn vị chức năng quan tâm đầu tư cả về chất và lượng, hoàn thiện năng lực trình độ, kỹ năng công tác của từng cán bộ, chiến sĩ, chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ cũng như các phương tiện, trang thiết bị phục vụ yêu cầu nhiệm vụ được đảm bảo đầy đủ, kịp thời. Nhờ vậy ngoài kịp thời phát hiện, xử lý hàng ngàn trường hợp vi phạm, Lực lượng 911 đã ngăn chặn nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự, nguy hiểm, manh động, coi thường pháp luật, chống lại lực lượng làm nhiệm vụ. Tình trạng đối tượng lưu manh, côn đồ hoạt động công khai, coi thường pháp luật, các đối tượng mang theo vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ khi tham gia giao thông giảm rõ rệt; tình trạng cướp giật, thanh thiếu niên tụ tập theo băng nhóm, sử dụng hung khí được kiểm soát và ngăn ngặn, tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trong không xảy ra, ý thức chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông của người dân được nâng cao; đảm bảo tuyệt đối an toàn trước, trong và sau thời gian diễn ra các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân thành phố tin tưởng, ủng hộ và đánh giá cao.
Xuất phát từ “nghĩa tử là nghĩa tận”, kế thừa truyền thống nhân văn, nhân ái, nghĩa tình, từ đầu năm 2024 đến nay, bản thân đồng chí Giám đốc Công an thành phố đã trực tiếp hỗ trợ, phối hợp thực hiện được 12 “Chuyến xe nghĩa tình 0 đồng”, qua đó hỗ trợ vận chuyển miễn phí 12 thi thể nạn nhân về quê cho thân nhân, gia đình người bị nạn tổ chức mai táng chu đáo, an toàn.
Ghi nhận những đóng góp to lớn của toàn lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng và cá nhân đồng chí Giám đốc, năm 2021, Công an thành phố được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công Hạng Nhất; đồng chí Thiếu tướng Vũ Xuân Viên được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; năm 2022, đồng chí Thiếu tướng Vũ Xuân Viên được trao tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân”…